Vì sao 9 hộ dân Xí nghiệp đinh Điện Bàn chưa được an cư ?

Thứ tư, 18/09/2024 07:05

Đầu năm 2020, dự án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để di dời các hộ dân tại khu vực Xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (thường gọi là Xí nghiệp đinh) Điện Bàn thuộc KP 1, P. Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) được khởi công. Dự án đã hoàn thành từ giữa năm 2022 song đến nay việc di dời 9 hộ dân đến nơi ở mới vẫn chưa hoàn thành.

Khu tái định cư các hộ dân tại Xí nghiệp đinh hoàn thành đã lâu song vẫn chưa bố trí cho dân.
Khu tái định cư các hộ dân tại Xí nghiệp đinh hoàn thành đã lâu song vẫn chưa bố trí cho dân.

Theo tìm hiểu, tháng 5-1992 UBND H. Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn) có chủ trương giải thể Xí nghiệp đinh đồng thời chuyển toàn bộ tài sản, mặt bằng của xí nghiệp cho Hội đồng 315 tiếp nhận, quản lý. Sau khi tiếp nhận, năm 1993, Hội đồng 315 H. Điện Bàn (cũ) thực hiện việc thanh lý toàn bộ tài sản trên đất và tiến hành phân lô, bán nền với tổng diện tích gần 920m2 cho 9 hộ dân xây dựng nhà ở. Năm 2005, các cơ quan chức năng tại H. Điện Bàn lập các thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân nhưng không thể thực hiện được do các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và H. Điện Bàn xác định diện tích đất do Xí nghiệp đinh quản lý trước đây nằm trong khuôn viên đất quốc phòng. Tuy nhiên, xét về nguồn gốc đất cả 9 hộ dân đều do Hội đồng 315 H. Điện Bàn bán thanh lý nên việc thu hồi đất cần có chủ trương bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng hoặc thực hiện theo phương án hoán đổi đất. Vì lý do đó, ngày 31-12-2019 UBND H. Điện Bàn ban hành Quyết định 12821 phê duyệt dự án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư (TĐC) di dời các hộ dân tại Xí nghiệp đinh với tổng diện tích 5.830m2 tại P. Vĩnh Điện do Trung tâm phát triển quỹ đất H. Điện Bàn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng và thời gian hoàn thành dự án vào quý 4/2020…

Hơn 2 năm thi công, dự án hoàn thành nhưng đến nay chưa bố trí cho dân vào ở. Theo ông Ngô Thanh Hải- Chủ tịch UBND P. Vĩnh Điện, việc chậm trễ trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là ranh giới công trình quốc phòng chưa được xác định nên chưa đủ cơ sở pháp lý để kết luận nguồn gốc đất của Xí nghiệp đinh là đất quốc phòng. Ngoài ra, dự án này liên quan đến nhiều cơ quan, cơ sở pháp lý quy định liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, TĐC có nhiều thay đổi nên chưa đủ cơ sở để thực hiện việc lập hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất… Do đó, P. Vĩnh Điện đã có ý kiến đề nghị UBND thị xã Điện Bàn có ý kiến chỉ đạo để địa phương sớm thực hiện.

Ngày 16-9-2024, làm việc cùng phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hà- Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn trao đổi: Hiện tại, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, các căn cứ pháp lý để giải quyết sự việc trong thời gian sớm nhất theo hướng vừa đảm bảo quyền lợi của người dân vừa đúng pháp luật.

Hy vọng, với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, 9 hộ dân đang định cư trên đất mua thanh lý từ Hội đồng 315 Điện Bàn sẽ sớm được an cư.

M.T